Con dâu đánh tráo, trộm hàng trăm chỉ vàng của bố mẹ chồng

Thứ sáu, 06/03/2026 07:30

Trong thời gian sống chung với gia đình chồng, Hồ Thị Cẩm Thi biết bố mẹ chồng có nhiều vàng nên lén lấy trộm rồi mua vàng giả bỏ vào để đánh tráo. Hành vi trộm cắp vàng của nàng dâu này diễn ra trong nhiều năm, cho đến khi vợ chồng Thi ly hôn thì vụ việc mới được phát giác.

Hồ Thị Cẩm Thi khi bị triệu tập đến Công an xã Đồng Xuân.
Hồ Thị Cẩm Thi khi bị triệu tập đến Công an xã Đồng Xuân.

Trước đó, ngày 26-1-2026, ông Đặng Quang P. (1965, trú tại thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đến Công an xã Đồng Xuân trình báo về việc có người trộm cắp vàng của vợ chồng ông và đánh tráo bằng vàng giả. Theo trình báo của ông P., vợ chồng ông và người con gái có cất giữ trong két sắt của gia đình số nữ trang gồm 321,5 chỉ vàng.

Ngày 18-1-2026, vợ chồng ông mở két lấy 5 chiếc nhẫn và 2 vòng đeo tay mang đến một tiệm vàng ở địa phương nhờ đánh bóng để chuẩn bị tặng cho con trai trong lễ cưới sắp tổ chức. Điều bất ngờ là khi kiểm tra, chủ tiệm vàng cho biết số nữ trang nêu trên đều là vàng giả.vàng giả

Nghi ngờ có người đánh tráo vàng giả để trộm cắp vàng thật, ông P. mang toàn bộ số nữ trang trong két sắt đi kiểm tra thì xác định chỉ có 41,5 chỉ vàng thật, 280 chỉ còn lại đều vàng giả. Do bận lo lễ thành hôn cho con trai, nên hơn một tuần sau ông P. mới đến Công an xã Đồng Xuân trình báo vụ việc.

Ngay sau đó, Công an xã Đồng Xuân khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng trộm cắp tổng cộng 280 chỉ vàng 9999 của gia đình ông P. chính là Hồ Thị Cẩm Thi, con dâu cũ của vợ chồng ông P.

Ngay sau đó, Hồ Thị Cẩm Thi bị triệu tập đến cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ. Biết không thể quanh co chối cãi, Thi khai nhận: Sau khi về làm dâu và ở cùng nhà với bố mẹ chồng được hơn 4 năm thì Thi thấy cha mẹ chồng cất giữ nhiều vàng trong tủ, trước khi chưa mua két sắt. Từ giữa tháng 1-2017 đến tháng 12-2020, Thi đã 11 lần lén lút lấy chìa khóa mở tủ trộm vàng.

Để tránh bị phát hiện, Thi lấy trộm loại nữ trang nào thì mua vàng giả tương tự để xếp lại trong các hộp nhựa đựng vàng. Số tiền bán vàng trộm được, ngoài việc trả nợ, tiêu xài, có lần Thi mua xe máy tay ga SH Mode rồi nhờ người cha ruột đăng ký chủ sở hữu. Đấu tranh mở rộng điều tra, Thi khai nhận ngoài hành vi trộm cắp số vàng trên, trong tháng 9-2024, nàng dâu này còn lén lút trộm cắp của cha mẹ chồng 29,5 triệu đồng.

Được biết, Hồ Thị Cẩm Thi kết hôn với con trai ông P. vào năm 2012, nhưng do bất đồng tình cảm nên đến giữa cuối năm 2024, vợ chồng Thi chia tay và đến tháng 9-2025, được tòa án có thẩm quyền giải quyết ly hôn.

Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Cẩm Thi (1992, trú xã Đồng Xuân, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi: "Trộm cắp tài sản”.

C.A.N.D

Có tình trạng mua vàng trên giấy, chuyên gia cảnh báo “nóng“

Theo chuyên gia, khi mua bán vàng trên giấy, đến ngày giao vàng giá tăng cao, chênh lệch với giá cam kết nhiều thì việc bên bán huỷ cam kết rất dễ xảy ra, kèm các rủi ro khác.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đổi “cổ vật đểu” lấy vàng

Được sự ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, ngày 17-9, Công an xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Phan Văn Đức (1990, trú xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt đối tượng dùng vàng giả đi lừa đảo

Chế tác 1 nải chuối và 1 nhánh quả cau bằng đồng mạ vàng, Phan Văn Đức (1990, trú ấp Nhuận Đức, xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã mang “đạo cụ“ này đi lừa đảo, đổi lấy vàng thật

Dùng vàng giả thế chấp vay tiền tỷ “nướng” vào cờ bạc

Để vay được tiền, Lê Thị Nữ đã dùng vàng giả thế chấp cho người bị hại. Với chiêu bài này, Nữ đã 19 lần lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của bị hại rồi dùng để đánh bạc và tiêu xài hết.

Hốt hoảng mất số vàng lớn, nữ chủ nhân vỡ òa khi được Công an Đà Nẵng giúp tìm lại

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Công an phường Bình Thuận (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), chị Trần Thị K.A đã tìm lại số trang sức vàng trị giá khoảng 400 triệu đồng bị thất lạc. Nhận lại tài sản quý giá, chị K.A không giấu nổi xúc động, viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc.